CẨN THƠ:

Bắt tạm giam Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự

Thứ Ba, 25/10/2016, 12:53

Sáng 25-10, Cơ quan điều tra, Viện KSND Tối cao, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Châu Tùng Chinh (48 tuổi), nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Trước đó ngày 7-10, Cục THADS Cần Thơ đã có thông cáo báo chí về việc gây thất thoát số tiền lớn xảy ra tại Chi cục THADS huyện Phong Điền. Theo đó, Cục THADS Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý tài chính tại Chi cục THADS huyện Phong Điền. 

Qua kiểm tra, bước đầu phát hiện ông Châu Tùng Chinh trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao đã gây thất thoát số tiền hơn 2,4 tỉ đồng. Sau khi phát hiện vụ việc, Cục THADS Cần Thơ đã báo cáo về Tổng cục THADS.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao, đọc lệnh bắt tạm giam ông Châu Tùng Chinh (áo trắng)

Ngày 11-10, ông Châu Tùng Chinh, đến Viện KSND Cần Thơ để trình bày các vấn đề liên quan đến bản thân ông. Tại Viện KSND, ông Chinh trình bày sơ bộ về việc thất thoát số tiền tại đơn vị vào khoảng 2,4 tỷ đồng. 

Viện KSND Cần Thơ đã lập biên bản, ghi lời khai và cho ông Chinh làm cam kết về thông tin mà ông tự khai. Sau khi làm việc với Viện KSND thành phố, ông Chinh đã ra về. 

Phía Viện KSND Cần Thơ xác định, đây là thông tin ban đầu do đương sự tự đến để khai nhận và là dạng tin báo nên sẽ báo cáo để chuyển cho Viện KSND Tối cao thụ lý theo thẩm quyền.

Lệnh bắt tạm giam ông Chinh của cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao

Cũng trong ngày 11-10, ông Nguyễn Viết Xuân, Cục trưởng Cục THADS TP Cần Thơ ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Châu Tùng Chinh, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phong Điền. 

Lý do tạm đình chỉ công tác đối với ông Chinh  là để giúp cơ quan chức năng làm rõ việc thất thoát tiền tại Chi cục THADS huyện Phong Điền, trong đó trách nhiệm chính thuộc về Chi cục trưởng Châu Tùng Chinh... 

Đức Văn
.
.
.