Bắt tạm giam 2 bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non

Thứ Ba, 17/12/2013, 23:33
Chiều 17/12, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) đã họp báo công bố thông tin ban đầu về việc xử lý hành vi hành hạ trẻ mầm non tại trường mầm non tư thục Phương Anh (tọa lạc tại số 18, đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức), gây phẫn nộ dư luận trong những ngày qua.

Theo đó, Công an quận Thủ Đức đã  tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng Lê Thị Đông Phương (31 tuổi, ngụ đường Nguyễn Duy, phường 9, quận 8; chủ trường mầm non Phương Anh) và Nguyễn Lê Thiên Lý (19 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; nhân viên cấp dưỡng thử việc của trường mầm non Phương Anh) về hành vi “hành hạ người khác”. Đồng thời đang củng cố hồ sơ để khởi tố bà Phương thêm hành vi “kinh doanh trái phép”.

Phương (trái) và Lý lúc bị bắt giam.

Chủ trì buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Trưởng Công an quận Thủ Đức cho biết, với chứng cứ rõ ràng là đoạn clip hành hạ trẻ ở trường mầm non Phương Anh (đang lan truyền trên mạng internet), các đối tượng bị khởi tố đã nhanh chóng thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, bà Phương, chủ trường từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục mầm non và đã học qua các lớp: sơ cấp cứu căn bản; lớp quản lý chủ trường, lớp cấp dưỡng… và có nhiều năm kinh nghiệm nuôi dạy trẻ ở trường mầm non công lập. Vì vậy mà khoảng tháng 8/2013, bà Phương liên hệ với cơ quan chức năng để xin cấp phép hoạt động nuôi giữ trẻ. Tuy nhiên, trong khi chưa được cấp phép thì tháng 10/2013, bà Phương tự ý nuôi giữ trẻ tại nhà với 3 trẻ do bà Phương tự trông giữ.

Đến ngày 15/11/2013, tổ kiểm tra liên ngành của phường Hiệp Bình Phước tiến hành kiểm tra tại địa chỉ trên thì phát hiện bà Phương giữ 9 trẻ (từ 12 tháng tuổi trở lên) và thuê 2 người phụ giúp việc trông giữ trẻ. UBND phường đã lập biên bản kiểm tra và đề nghị bà Phương ngưng việc nuôi dạy trẻ, tháo dỡ bảng hiệu, đồng thời hướng dẫn bà Phương làm thủ tục để được cấp phép hoạt động. Song bà Phương vẫn không chấp hành.

Đến ngày 6/12, UBND phường Hiệp Bình Phước tiếp tục kiểm tra địa chỉ nuôi dạy trẻ trên và lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Phương về việc “tổ chức hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép” với mức phạt 750 ngàn đồng. Thế nhưng, điểm giữ trẻ của bà Phương vẫn tồn tại như một thách thức.

Đến ngày 13/12, Công an phường Hiệp Bình Phước có tiếp nhận 1 đoạn clip quay cảnh bảo mẫu bạo hành trẻ tại điểm giữ trẻ Phương Anh nên mời người bảo mẫu này lên trụ sở Công an làm việc.

Tại đây Nguyễn Lê Thiên Lý (bảo mẫu đánh trẻ, đang theo học lớp cấp dưỡng tại Đại học Sài Gòn) thừa nhận, thường ngày, trong lúc cho trẻ ăn (từ 10h-11h30), Lý thường xuyên đánh đập vào người trẻ mỗi khi trẻ không ăn, bị ói… Đồng thời hù dọa trẻ như nhận đầu vào nước, ghì đầu vào xô…

Ba đứa trẻ mà Lý và cả bà Phương hành hạ nhiều nhất là em L.T.K. (SN 2012), B.N.D. (SN 2009) và N.T.H. (SN 2011) nên ngay sau đó, cán bộ Công an phường tổ chức đưa các cháu này đi khám sức khỏe và chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan cấp trên

M.T.P.
.
.
.