Bắt quan toà đang nhận tiền chạy án

Thứ Sáu, 27/04/2012, 08:54
Tại phòng làm việc của mình, Lê Anh Đức (37 tuổi), Thẩm phán TAND huyện Yên Thành, Nghệ An đang nhận 19 triệu đồng tiền từ gia đình bị can thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Chiều 26/4, cơ quan Công an Nghệ An cho biết, Công an huyện Yên Thành phối hợp lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Lê Anh Đức (37 tuổi), Thẩm phán TAND huyện Yên Thành để điều tra về việc thẩm phán Đức nhận tiền hối lộ “chạy án” từ người nhà bị can.

Theo hồ sơ ban đầu, Lê Anh Đức được phân công làm chủ toạ trong hội đồng xét xử Ngô Xuân Thảo, nguyên thủ quỹ của UBND xã Đồng Thành, huyện Yên Thành về tội tham ô chiếm đoạt tài sản vào ngày 25/4. Đức đã liên hệ với gia đình bị can và ra giá, nếu gia đình Thảo lo lót cho Đức một số tiền thì Đức sẽ có cách giảm nhẹ hình phạt cho Thảo.

Ngày 24/4, tại phòng làm việc của mình, Đức đang nhận 19 triệu đồng tiền từ gia đình bị can thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Được biết, Lê Anh Đức mới được bổ nhiệm làm Thẩm phán gần 1 năm nay. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ

Sông Lam
.
.
.