Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hàm Luông

Thứ Hai, 25/03/2019, 11:45

Vào lúc 3h, ngày 25-3, Tổ Công tác thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bến Tre tuần tra, kiểm soát tuyến đường thủy nội địa, thì bắt quả tang 2 tàu đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hàm Luông (thuộc địa bàn xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre).


Theo đó, 2 tàu bị bắt quả tang gồm: tàu sắt mang số hiệu BTr 0159 có tải trọng khoảng 150 tấn và 1 tàu cây không mang số hiệu có tải trọng 20 tấn do Huỳnh Văn Sơn (SN 1971, ngụ xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Anh Quốc (SN 1990, ngụ xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc) điều khiển.
Phương tiện mà các đối tượng dùng để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang sử dụng phương tiện công suất lớn hút trên 60m3 cát trên sông Hàm Luông nhưng không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản tại địa điểm khai thác theo quy định. 

Căn cứ vào hành vi vi phạm, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và buộc phải bơm cát trả lại dòng sông theo quy định.

Theo Tổ công tác, các đối tượng khai thác cát trái phép rất tinh vi, thường chọn thời điểm vào ban đêm, sử dụng vòi hút kéo trên bề mặt lòng sông để vừa hút, vừa di chuyển nhằm ngụy trang, né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Theo thống kê, từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bến Tre đã bắt quả tang 31 vụ khai thác cát trái phép trên các tuyến sông với 70 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 1 tỷ đồng.        


Trần Lĩnh - B. Nhân
.
.
.