Giả người nhà Giám đốc sở lừa chạy việc chiếm đoạt nửa tỷ đồng

Thứ Năm, 03/08/2017, 17:00
Ngày 3-8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định đã chuyển giao Nguyễn Thị Phấn (26 tuổi) trú ở thôn 6, xã Ea Lê, huyện Ea Súp (Đăk Lăk) cho Công an huyện Đăk R’lấp (Đăk Nông) tiếp nhận để điều tra và xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau một thời gian trốn nã.


Giữa tháng 6-2016, Nguyễn Thị Phấn tình cờ quen biết và kết bạn với chị Trần Thị Kim Huệ, trú ở huyện Đăk R’lấp (Đăk Nông). Khi biết chị Huệ đang tìm việc làm ở cơ quan hành chính, Phấn mưu tính lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên chủ động giới thiệu tên giả Lê Minh Vy, rồi mạo nhận mình là cháu ruột một Phó giám đốc Sở kế hoạch – đầu tư (KH-ĐT) Đăk Nông và hứa hẹn xin việc làm cho chị Huệ. 

Để tạo lòng tin cho người có nhu cầu tìm việc làm, Phấn mua sim điện thoại, kích hoạt zalo và sử dụng chân dung của vị Phó giám đốc Sở KH-ĐT Đăk Nông làm ảnh đại diện, rồi kết nối liên lạc với Huệ bằng nhiều tin nhắn với nội dung thừa nhận có người cháu ruột là Lê Minh Vy đồng thời đề nghị Huệ chi tiền “lót tay” cho Vy để được tuyển dụng vào Sở KH-ĐT Đăk Nông.

Nguyễn Thị Phấn sau khi bị bắt giữ theo quyết định truy nã.

Bằng thủ đoạn này, Phấn lừa đảo chiếm đoạt của Huệ 225 triệu đồng và 1 điện thoại Iphone 6 trị giá 21 triệu đồng tại thời điểm đó. Ngoài chị Huệ, Phấn còn lừa đảo chiếm đoạt 200 triệu đồng của chị Bùi Thị Thu Trang – nữ viên chức một cơ quan hành chính ở tỉnh Bến Tre có nhu cầu xin chuyển công tác về Đăk Nông. 

Khi vụ việc phát lộ, Công an huyện Đăk R’lấp vào cuộc xác minh điều tra, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã toàn quốc vì Nguyễn Thị Phấn lẩn trốn. 

Chiều tối ngày 1-8, lực lượng chức năng đã bắt được Phấn khi đang đi trên một ô tô khách từ Đà Nẵng đi Đăk Lăk.

Hữu Toàn
.
.
.