Đánh thêm chìa khóa phòng trọ của người lưu trú để trộm két sắt

Thứ Hai, 02/09/2019, 12:40
Để có tiền trả nợ, một "nữ quái" đã rình rập lấy chìa khoá của chủ nhân một phòng trọ rồi thuê thợ làm thêm một chìa khoá khác trước đột nhập vào bên trong khiêng trộm két sắt



Nguồn tin từ Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) ngày 2-9 xác nhận, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Thị Hồng Trâm (SN 1982) trú ở khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận).

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Trâm sau khi bị cơ quan Công an lật tẩy hành vi khiêng trộm két sắt.  Ảnh : CTV

Trước đó vào chiều ngày 30-8, chị Lê Thị Huyền Trang (SN 1988) trú ở khu phố 1, phường Đài Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm phát hiện kẻ gian mở khoá phòng trọ của mình tại nhà trọ 37B Hải Thượng Lãn Ông, khu phố 6, phường Tấn Tài, TP Phan Rang – Tháp Chàm khiêng trộm két sắt có có 30 triệu đồng.

 Sau khi khám nghiệm hiện trường kết hợp thu thập mộ số chứng cứ tài liệu có liên quan, đến chiều ngày 31-8 các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đã xác định nghi can là Nguyễn Thị Hồng Trâm.

 “Nữ quái” này khai nhận do không có tiền trả nợ nên lén lút lấy trộm mẫu chìa khoá phòng trọ chị Trang đang lưu trú để thuê thợ làm thêm một chìa khoá khác. Đến sáng ngày 30-8, khi chị Trang rời khỏi phòng trọ, Trâm sử dụng chìa khoá làm thêm để đột nhập vào bên trong, khiêng trộm két sắt rồi chở đến chợ Phan Rang thuê thợ mở khoá két để lấy 30 triệu đồng trước khi vứt bỏ két sắt.


Phan Văn Lương
.
.
.