Bắt nhóm đối tượng người nước ngoài làm dịch vụ xem mặt "cô dâu"

Thứ Bảy, 18/06/2011, 20:09
Khoảng 10h30' ngày 16/6, Đội 5, PC 45, Công an TP HCM kết hợp với Công an quận Bình Tân kiểm tra khách sạn Thu Nghĩa (Số 2, đường 3C, phường An Lạc A, Bình Tân), phát hiện 9 đối tượng đang tổ chức cho các "chú rể" người Trung Quốc "coi mắt" các "cô dâu" Việt Nam.

Đứng đầu đường dây môi giới hôn nhân trái phép này là Tô Văn Tài (tức Tài "cao", 57 tuổi, ngụ phường 3, quận 8) và Nguyễn Thị Trúc (19 tuổi; vợ Tài, kiêm phiên dịch tiếng Trung Quốc), hoạt động từ năm 2009 đến nay. Còn môi giới phía Trung Quốc là Zhao Wenjun (42 tuổi), dẫn hai "chú rể" là Shang Guowei và Sun Guoxin sang Việt Nam tìm vợ.

Trước khi đi,  Zhao Wenjun lấy của hai người trên mỗi người 5.000USD gọi là chi phí đi "coi mắt vợ". Số tiền này Zhao Wenjun chi cho Tài "cao" 1.800 USD, lo tiền đi đường khoảng 1.200 USD nữa, còn lại 2.000 USD Zhao Wenjun hưởng. Tài "cao" nhận 1.800 USD, y phải lo chi phí đám cưới, làm hồ sơ, cho tiền bên gia đình cô gái, còn dư khoản 400 USD bỏ túi.

Trong 3 tháng trở lại đây, tại khách sạn Thu Nghĩa, Tài "cao" tổ chức môi giới trái phép thành công 3 vụ cho 4 người khách Trung Quốc.

Hiện vụ việc đã được Đội 5 chuyển giao cho Công an quận Bình Tân xử lý

M.T.P.
.
.
.