Bắt nhóm cướp nghiện game online

Thứ Tư, 08/09/2010, 12:58
Cần tiền để "cày" game, Thắng "bờm" đã cùng các chiến hữu đi cướp giật tài sản, đặc biệt nhằm vào các em học sinh.

Ngày 7/9, cơ quan CSĐT, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn Hà Nội.

Các đối tượng bị bắt gồm: Lê Đức Thắng (tức Thắng "bờm"), 16 tuổi, trú tại đường Nguyễn Huy Tự, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa; Nguyễn Việt Hưng, 16 tuổi, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai; Hồ Trung Hiếu, 17 tuổi, trú tại tổ 35, phường Khương Thượng, quận Đống Đa; Trần Tài, 16 tuổi, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa và Nguyễn Quang Anh, 18 tuổi, trú tại đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trước đó, chiều 1/9, tổ tuần tra Công an phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, đang làm nhiệm vụ tuần tra chống tội phạm tại khu vực đường Khuất Duy Tiến, thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy kiểu Honda Dream II, không đeo biển kiểm soát, có dấu hiệu nghi vấn, nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai là Nguyễn Việt Hưng, trú ở Đại Kim - Hoàng Mai. Qua đấu tranh khai thác, Hưng khai nhận, trước đó 1 tháng, Hưng cùng Thắng "bờm" cầm dao gây ra 1 vụ cướp xe máy tại khu vực gần cổng UBND quận Thanh Xuân, đường Khuất Duy Tiến - Hà Nội.

Tiếp tục khai thác Nguyễn Việt Hưng, Công an quận Thanh Xuân được biết, giữa tháng 8/2010, Hưng cùng Thắng "bờm", Hiếu và Trần Tài đã gây ra vụ cướp điện thoại di động của một học sinh ở gần cổng Trường THCS Thịnh Quang, quận Đống Đa…

Từ lời khai của Hưng, Công an quận Thanh Xuân đã triệu tập các đối tượng Lê Đức Thắng, Hồ Trung Hiếu và Trần Tài đến trụ sở Công an để làm rõ. Tại đây, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau đi cướp tài sản để kiếm tiền chơi game trên mạng Internet.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ Nguyễn Quang Anh đã tiêu thụ tài sản do nhóm của Hưng phạm tội mà có. Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã thực hiện lệnh bắt đối với Quang Anh.

Hiện vụ án đang được Công an quận Thanh Xuân tiếp tục mở rộng. Ai là bị hại trong các vụ cướp tài sản do nhóm tội phạm trên gây ra, đề nghị liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Thanh Xuân (ĐT: 04.38585615 - 04.38585618) để cung cấp tài liệu, phục vụ công tác điều tra của cơ quan Công an

H.G.
.
.
.