Bắt nhanh đối tượng giật giỏ xách khiến cô gái suýt đập mặt xuống đường

Thứ Năm, 31/05/2018, 15:45
Hai đối tượng áp sát giật chiếc giỏ xách treo trên xe khiến chị Q loạng choạng tay lái suýt đập mặt xuống đường...

Rạng sáng 31-5, tổ cảnh sát hình sự-Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh tuần tra trên các tuyến đường trung tâm thành phố thì phát hiện 2 thanh niên đi trên xe gắn máy BKS 51F6-5693 với dấu hiệu khả nghi nên tổ chức đeo bám.

Khi đến đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1, hai đối tượng phát hiện chị T.T.T.Q (28 tuổi, ngụ quận 7) điều khiển xe máy, giỏ xách treo phía trước nên áp sát giật giỏ xách khiến chị Q loạng choạng tay lái suýt ngã, Tổ Cảnh sát hình sự tiến hành truy đuổi.

Đối tượng Phạm Thành Phương và tang vật vụ án.

Hai đối tượng tăng ga bỏ chạy được đáo giao lô Nguyễn Du-Trương Định thì bị tổ cảnh sát hình sự áp sát khống chế được một đối tượng và tang vật. Đối tượng cầm lái chạy bộ vào công viên Tao Đàn tẩu thoát.

Tại cơ quan điều tra đối tượng bị bắt khai tên Phạm Thành Phương (22 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú, quận 1). Tổ Cảnh sát hình sự đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Công an phường Bến Thành xử lý. Tang vật là chiếc giỏ xách bên trong có 5 triệu đồng tiền mặt, ĐTDĐ và giấy tờ tùy thân được trao trả lại cho chị Q.

Hàn Phi
.
.
.