Bắt nguyên Phó Bí thư Đảng ủy phường lừa đảo

Thứ Năm, 03/12/2015, 14:51
Ông Tùng nguyên là Phó Bí thư Đảng ủy phường Phú Cát. Lợi dụng chức vụ này, ông Tùng mạo nhận mình quen biết với nhiều lãnh đạo cấp cao và có khả năng xin việc làm tại các cơ quan Nhà nước, mỗi hồ sơ xin việc, ông Tùng nhận từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Chiều 3-12, Đại tá Nguyễn Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tùng (52 tuổi, trú tại 82 Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Cát, TP Huế), trốn truy nã tại tỉnh Bình Thuận và di lý ra Huế để điều tra làm rõ hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ông Tùng nguyên là Phó Bí thư Đảng ủy phường Phú Cát. Lợi dụng chức vụ này, ông Tùng mạo nhận mình quen biết với nhiều lãnh đạo cấp cao và có khả năng xin việc làm tại các cơ quan Nhà nước. Mỗi hồ sơ xin việc, ông Tùng nhận từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng.

Theo cơ quan CSĐT, từ cuối năm 2014 đến đầu năm 2015, ông Tùng đã chiếm đoạt 770 triệu đồng của nhiều người xin việc, phục vụ việc chi tiêu cá nhân.

Ngày 14-10-2015, ông Tùng bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế ra quyết định truy nã đặc biệt về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đến cuối tháng 11, khi đang lẩn trốn tại phường Phú Mỹ, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), ông Tùng bị các trinh sát truy nã phát hiện bắt giữ.

Anh Khoa
.
.
.