Bắt một đàn em của Năm Cam tại sòng bạc ở Campuchia

Thứ Tư, 09/06/2010, 18:46
Ngày 8/6, Cục CSĐT tội phạm về TTXH Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT vừa phối hợp cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia tiến hành bắt giữ Đào Quang Cường tức: Cường “nghiện”, Cường "Hải Phòng" (47 tuổi).

Cường “nghiện” có nhiều tiền án, là đệ tử thân tín của Năm Cam trước đây; được Năm Cam giao cho điều hành các sòng bạc, đường dây cá độ bóng đá tại các quận 8, quận 9 và quận Tân Bình, TP HCM. Đến cuối tháng 5/2007, Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an và các lực lượng phối hợp tập kích triệt phá đường dây cờ bạc tại 5 casino trên.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra lệnh bắt tạm giam Cường “nghiện” để điều tra về hoạt động tổ chức đánh bạc, nhưng Cường “nghiện" bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị phát lệnh truy nã toàn quốc.

Lúc 10h30' ngày 7/6, trinh sát phát hiện Cường “nghiện” có mặt tại khu vực sòng bạc, Tổ công tác và Bộ đội Biên phòng Tây Ninh thông tin cho Cảnh sát Hoàng gia Campuchia tiếp cận để bắt giữ Cường “nghiện”... Thấy động Cường dùng súng K59 bắn lại, nhưng rất may súng không nổ. Cường “nghiện” bỏ chạy về dãy khách sạn phía sau casino cố thủ, tìm cách đối phó, nhưng Tổ công tác phối hợp đã kịp thời bắt giữ.

14h cùng ngày, được sự giúp đỡ của Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an đã nhận bàn giao đối tượng theo quy định của pháp luật và dẫn giải về TP HCM an toàn

Phương Nam
.
.
.