Bắt một côn đồ tham gia đánh hội đồng, chém chết người

Thứ Sáu, 11/03/2011, 14:00
Ngày 10/3, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã bắt tạm giam Lê Tùng Anh Nhật (tự Nhật "Bình Phú"; 17 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM) một trong những đối tượng tham gia chém chết anh Dương Văn Minh Cảnh (SN 1989, quê quán Trà Vinh) vào rạng sáng 29/10/2010 tại quận 6, TP HCM.

Theo kết quả điều tra bước đầu của cơ quan Công an, chiều 28/10/2010, Cảnh cùng Trần Văn Đạt (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Thị Minh Tú (22 tuổi, ngụ quận 8), Nguyễn Long Phi (tức Tý, 25 tuổi, ngụ quận 6) và một số bạn đến khu vực đường Tên Lửa nằm trên địa bàn quận Bình Tân để nhậu.

Khoảng 22h cùng ngày, Cảnh xảy ra va chạm xe máy trong khi đi công chuyện với Nguyễn Quang Ngọc (còn gọi là Lượm, 17 tuổi, ngụ quận Bình Tân) điều khiển chở Lê Minh Phương (tự Bé Tư, 21 tuổi, ngụ quận 6), làm phương tiện của cả hai hư hỏng. Xô xát xảy ra, do yếu thế hơn nên nhóm Ngọc, Phương bỏ chạy.

Sau đó hai đối tượng này được Diệp Tú Huy (tự Tý, 21 tuổi, ngụ quận 6); gọi điện cho các tên Nhật "Bình Phú", Nhật "Long Khánh", Nguyễn Minh Đức (20 tuổi, quê Sóc Trăng), Lê Thanh Duy (23 tuổi, ngụ quận 6), Toàn và Hải, mang thêm hung khí tìm băng của Cảnh thanh toán.

Đến 0h ngày 29/10, phát hiện Cảnh, Phi, Đạt và Trần Huỳnh Minh Huấn (20 tuổi), Phạm Văn Thảo (17 tuổi, ở cùng phòng trọ với Đạt) đang đứng trước kho số 12, đường Kinh Dương Vương nhóm của Huy xông vào chém túi bụi làm nhóm của Cảnh ai cũng bị thương, riêng Cảnh bị gục tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu

M.T.P.
.
.
.