Bắt ma túy… lộ ra kẻ giết người

Thứ Ba, 05/11/2013, 16:31
Ngày 5/11, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, Đội CSĐT tội phạm về Ma túy Công an quận bắt được một đối tượng đang mua bán ma túy “đá”. Đáng chú ý, sau khi điều tra, Công an quận Ninh Kiều còn làm rõ đối tượng này là kẻ giết người ở TP.Hồ Chí Minh từ 3 năm về trước.

Trước đó, lúc 20h15, ngày 26/10, Đội CSĐT tội phạm về Ma túy, Công an quận Ninh Kiều kết hợp với Đội CSHS Đặc nhiệm (Phòng PC45), bất ngờ ập vào một nhà trọ thuộc KV2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, bắt quả tang đối tượng Huỳnh Văn Khoa (SN 1977, ngụ xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, Long An) đang mua bán ma túy “đá”. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 7 gói ma túy “đá”; 2 triệu đồng; 2 ĐTDĐ; 2 dao bấm; 1 xe mô tô; 1 tẩu tự chế dùng hít ma túy “đá”; 1 CMND và 1 GPLX mang tên Huỳnh Văn Khoa.

Tại cơ quan Công an, đối tượng nhận mình tên là Khoa, từ Long An xuống Cần Thơ mua bán ma túy được hơn 4 tháng nay. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ CMND và GPLX, các điều tra viên phát hiện nhiều dấu vết khả nghi. Tiến hành xác minh, Công an quận Ninh Kiều thấy không có đối tượng nào tên Huỳnh Văn Khoa ở địa chỉ trên. Bị “lộ tẩy”, đối tượng cúi đầu khai nhận tên thật là Huỳnh Văn Thanh (SN 1978, ngụ ở đường Đoàn Văn Bơ, phường 14, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh). Điều đáng nói, Thanh chính là kẻ giết người, bị Công an TP Hồ Chí truy nã từ năm 2010.

Theo đó, khoảng tháng 10/2010, Thanh làm nghề xe ôm kiêm “bảo kê” gái mại dâm ở khu vực gần cầu Tân Thuận (nối liền Quận 4 và Quận 7). Lúc đó, có 3 khách làng chơi mua dâm không trả tiền dẫn đến mâu thuẫn với Thanh. Hai bên hẹn nhau ngày hôm sau lên cầu Tân Thuận để giải quyết nợ nần. Đúng hẹn, Thanh rủ thêm 2 đồng bọn lên cầu Tân Thuận đâm, chém 3 khách làng chơi khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng. Sau khi gây án, Thanh bỏ trốn khỏi địa phương, rồi “dạt” về Cần Thơ thuê nhà trọ mua bán trái phép ma túy

Văn Đức
.
.
.