Bắt lâm tặc, một cán bộ bảo vệ rừng bị đánh trọng thương

Thứ Bảy, 26/03/2016, 16:34
Phát hiện một nhóm đối tượng khai thác gỗ từ trong rừng đi ra, anh Ngọc cùng đồng đội tổ chức vây bắt. Trong lúc bắt giữ, anh bị một nhóm đối tượng xuất hiện đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu.


Ngày 26-3, ông Vũ Y Định, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng (Công ty TNHH 1 thành viên Nam Nung) cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi Cơ quan CSĐT Công an huyện, Hạt kiểm lâm huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông về việc cán bộ bảo vệ rừng của công ty bị các đối tượng lâm tặc tấn công đánh trong thương phải nhập viện cấp cứu vào tối ngày 23-3 vừa qua.

Theo đó, vào khoảng 17h30 chiều 23-3, hai cán bộ bảo vệ rừng của công ty gồm: Anh Phạm Xuân Ngọc (Đội trưởng Phòng Quản lý bảo vệ rừng) và anh Phạm Văn Hưng đang tuần tra tại tiểu khu 1294 (thuộc địa phận hành chính xã Nam Nung, huyện Krông Nô) đã phát hiện 2 xe công nông tự chế cùng 4 đối tượng đang vận chuyển gỗ từ phía cửa rừng đi ra. Đi trước 2 xe công nông là 2 đối tượng cầm cưa máy dẫn đường.

Anh Phạm Xuân Ngọc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Nô với những vết thương trên người.

Ngay sau đó, anh Ngọc cùng anh Hưng tổ chức vây bắt hai đối tượng dẫn đường và tạm giữ hai cưa máy. Đồng thời, gọi điện trình báo vụ việc về công ty và yêu cầu được hỗ trợ để tiếp tục bắt giữ hai xe gỗ. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, bất ngờ xuất hiện một nhóm đối tượng đi xe máy chạy đến và lao vào tấn công, đánh trọng thương anh Ngọc cướp lại cưa máy tẩu thoát.

Nằm trên giường bệnh, anh Ngọc vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại: “Sau khi bắt hai đối tượng cầm cưu máy và chờ anh em vào hỗ trợ. Lúc này, bất ngờ đồng bọn của chúng chạy đến và lớn tiếng nói: “Ai là Ngọc?” rồi lao vào tấn công tôi tới tấp. Sau đó, cướp gậy cao su của tôi đánh liên tiếp vào đầu, người. Thấy chúng quá hung hãn nên buộc chúng tôi phải chạy vào nhà dân núp. Sau đó, anh em đi tìm tôi và sơ cứu vết thương rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu”.

Cũng theo anh Ngọc, “ngay sau đó, tôi bị nhóm đối tượng đi xe máy đến hung hãn chạy đến nói với anh Hưng: “Mày tránh ra, tụi tao đã nói chuyện với lãnh đạo mày rồi”. Đồng thời lao vào tấn công anh tôi”, anh Ngọc cho hay.

Theo bác sĩ Phạm Ngọc Dũng, Trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Nô) cho biết, bệnh nhân Ngọc nhập viện vào lúc 6h45 ngày 24-3, trong tình trạng sưng nề vùng mặt và miệng, trên trán bị một vết thương hở dài 4cm, gãy hai răng hàm trên. Sau khi tiến hành điều trị, hiện sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Hữu Thanh, Phó Giám đốc (Công ty TNHH một thành viên Nam Nung) cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, phía công ty đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng, yêu cầu làm rõ vụ cán bộ bảo vệ rừng bị đánh.

Về việc có hay không cán bộ quản lý bảo vệ rừng bảo kê cho nhóm lâm tặc, ông Thanh cho hay: “Hiện vụ việc đang được phía công ty và các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ. Nếu cán bộ đơn vị có dấu hiệu vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định”.

Văn Thành
.
.
.