Bắt khẩn cấp đôi vợ chồng mua ma túy về thuê người bán

Thứ Bảy, 11/02/2017, 18:18
Vợ chồng Bối và Phượng mua ma túy tại Hải Phòng sau đó mang về chia nhỏ và thuê Nguyễn Thị Hoa bán cho các con nghiện với giá 200.000 đồng 1 gói.

Ngày 11-2, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy do Lê Văn Bối, 44 tuổi, hộ khẩu tại thôn 4, xã Hạ Long Vân Đồn và vợ là Nguyễn Thanh Phượng, 33 tuổi, đăng ký hộ khẩu xóm 1 xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, hiện tạm trú tại tổ 7, khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả cầm đầu.

Tại nhà của Bối và Phượng, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ 56 gói heroin đựng trong 1 túi nilon mầu đỏ có trọng lượng 5,2 gam được giấu trên giường ngủ, trên 85 triệu đồng, 1 xe máy, 5 điện thoại di động và dụng cụ dùng để đóng gói ma túy.

Tang vật.

Qua đấu tranh, Lê Văn Bối khai nhận, số ma túy trên do đối tượng này mua tại Hải Phòng sau đó mang về chia nhỏ và thuê Nguyễn Thị Hoa, 29 tuổi, hộ khẩu tại xóm 1 xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên cùng với vợ Bối là Nguyễn Thanh Phượng bán cho các con nghiện với giá 200.000 đồng 1 gói. Đây là điểm mua bán trái phép chất ma túy gây dư luận xấu trên địa bàn.

Đối tượng Lê Văn Bối, Nguyễn Thanh Phượng, Nguyễn Thị Hoa.  

Lê Văn Bối là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Lê Văn Bối và Nguyễn Thị Hoa để tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc, còn Nguyễn Thanh Phượng được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Nguyễn Khánh
.
.
.