Bắt khẩn cấp đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí

Thứ Năm, 06/05/2021, 11:27
Trong lúc đang chờ tòa án xét xử phúc thẩm về tội "Cố ý gây thương tích", một gã đàn ông bị Công an TP Nha Trang bắt khẩn cấp về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" khi đang mang theo trong người một khẩu súng ngắn.

Trao đổi với PV Báo CAND trưa ngày 6/5, Thượng tá Nguyễn Đức Thành – Phó trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, Viện kiểm sát cùng cấp vừa phê chuẩn lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Triều (SN 1974, trú ở xóm Hồng Sơn, xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra và xử lý về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Nguyễn Văn Triều sau khi bị bắt khẩn cấp.

Trước đó vào đêm ngày 4/5, trong lúc tổ tuần tra của Công an TP Nha Trang đang thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến giao thông ven biển, thì phát hiện Nguyễn Văn Triều đang ngồi phía trước căn hộ 03-05 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước với nhiều biểu hiện như người đang “phê” ma túy, nên tiến hành kiểm tra. Điều bất ngờ là Triều không chỉ khai nhận đã sử dụng ma túy, mà khi kiểm tra trong người của đối tượng này, Công an phát hiện, thu giữ 1 khấu súng ngắn có 3 viên đạn. 

Ma tuý...
..,và khẩu súng ngắn do Nguyễn Văn Triều tàng trữ đã bị Công an thu giữ. Ảnh: Bá Khánh (Công an TP Nha Trang).

Sau khi bị dẫn giải về Công an TP Nha Trang, Triều khai nhận đã mua khẩu súng ngắn nêu trên tại Quảng Ninh trong tháng 1/2021. Ngay trong đêm 4/5, Công an TP Nha Trang đã thực thi lệnh khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Triều tại căn hộ 03-05 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước. Qua đó thu giữ 2 túi ni-lon nhỏ có chứa “cỏ Mỹ”, 4 túi ni-lon chứa ma túy đá, 1 cần điện tử để chia tách ma túy và một số công cụ để sử dụng ma túy đá.

Truy xét nhanh nhân thân Nguyễn Văn Triều, được biết đối tượng này đã bị TAND TP Nha Trang xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Do bị cáo kháng cáo nên TAND tỉnh Khánh Hòa quyết định đưa vụ án ra xét xử lại theo trình tự phúc thẩm ngày 6/5 nhưng khi chỉ còn một ngày nữa ra tòa Nguyễn Văn Triều đã bị Công an TP Nha Trang bắt quả tang về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đang trưng cầu giám định số lượng ma túy và khẩu súng Nguyễn Văn Triều tàng trữ để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn
.
.
.