Bắt khẩn cấp 5 đối tượng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức

Thứ Ba, 19/12/2017, 19:04
Chiều tối ngày 18-12-2017, Công an thành phố Hải Phòng chính thức thông tin về việc bắt khẩn cấp 5 đối tượng để điều tra xử lý về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo đó, sau quá trình xác minh điều tra, ngày 16-12-2017, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các lực lượng Công an thành phố Hải Phòng phá chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

2 trong số các ĐT bị bắt và tang vật.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 05 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Ngọc, 60 tuổi, trú tại số 46 ngõ 358 Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng; Vũ Huy Tưởng, 44 tuổi, trú tại số 98 Nguyễn Thiên Lộc, phường Nam Sơn, TP Hải Phòng; Vũ Văn Tự, 53 tuổi, trú tại thôn 3 Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng; Phạm Xuân Thắng, 46 tuổi, trú tại khu 2, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng; Nguyễn Viết Tặng, 53 tuổi, trú tại Hà Phương, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ nhiều bản chính, bản sao Bằng tốt nghiệp, Học bạ trung học phổ thông, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân và các phôi bằng Đại học, Cao đẳng … 69 khung lưới có hình dấu các cơ quan, tổ chức, 07 máy in màu và đen trắng, 03 CPU máy tính, 01 máy tính xách tay, 03 máy quét, 25 USB các loại và 01 máy ép màu cùng nhiều tài liệu có liên quan ...

Tại cơ quan Công an, các đối tượng Nguyễn Thị Ngọc, Vũ Văn Tự, Nguyễn Viết Tặng, Phạm Xuân Thắng, Vũ Huy Tưởng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Thịnh
.
.
.