Bắt khẩn cấp 2 giám đốc sản xuất, buôn bán tân dược giả

Thứ Tư, 12/11/2014, 13:56
Ngày 11/11, Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết: Đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Văn, 32 tuổi, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư LVFRANCE về hành vi sản xuất tân dược giả nhãn hiệu Lumbrotine và Zinc Kid cùng Bùi Văn Hiệp, 29 tuổi, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội; Giám đốc Công ty CP Thương mại và Thiết bị y tế HT Hoa Kỳ về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Các lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Theo tài liệu điều tra ban đầu: Ngày 8/11, tại khu vực vườn hoa cửa trường Đại học Thủy lợi trên phố Tây Sơn, quận Đống Đa; Đội Chống hàng giả thuộc phòng này có sự phối hợp của một đơn vị thuộc Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an đã phát hiện Bùi Văn Hiệp đang điều khiển xe máy, phía sau đèo một thùng carton có dấu hiệu nghi vấn đã tiến hành kiểm tra hành chính, bên trong chứa 150 hộp Lumbrotine và 80 hộp cốm bổ Zinc Kid điều trị thiếu kẽm ở trẻ em còi xương, chậm tăng trưởng và phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú.

Hai đối tượng Hiệp và Văn và số thuốc tang vật.

Qua khai thác nhanh tại chỗ, Hiệp khai toàn bộ số thuốc vận chuyển là hàng giả. Điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khám xét và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Văn. Tại cơ quan Công an, Văn khai trước đó đã mua mẫu sản phẩm 2 loại thuốc trên là thuốc thật để bán trên thị trường, sau đó mang 2 loại mẫu này về móc ngoặc với Hiệp để sản xuất thuốc giả. Từ tháng 6/2014 đến nay đã bán trót lọt trên thị trường hơn 3.000 sản phẩm giả 2 loại thuốc trên.

Chiều cùng ngày, Đội Chống hàng giả còn thu giữ 50 hộp thuốc giả (trong đó có 30 hộp Zinc Kid và 20 hộp Lumbrotine) tại 4 quầy kinh doanh dược ở Trung tâm dược phẩm tại Ha Pu, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Vụ án đang được điều tra mở rộng, truy bắt đồng phạm để sớm lập hồ sơ xử lý nghiêm hành vi sản xuất, buôn bán tân dược giả

Đào Minh Khoa
.
.
.