Sử dụng súng bắn khí gas để giải quyết mâu thuẫn

Thứ Năm, 04/06/2020, 11:37

Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) ngày 4-6 xác nhận, các trinh sát hình sự cơ quan này đã bắt Lê Thanh Lâm, biệt danh Lâm “tặc”, trú ở phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn - đối tượng đã sử dụng súng để giải quyết mâu thuẫn tại Bến xe Quy Nhơn ở địa bàn phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn .


Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h đêm 2-6. Do tranh giành hành khách tại Bến xe Quy Nhơn, Sử Đoàn Hiền Phúc (SN 1980), phụ xe khách thương hiệu Mạnh Mùi chạy hành trình Quy Nhơn – TP Hồ Chí Minh đã phát sinh mâu thuẫn với  Đoàn Thanh Hùng (SN 1969) phụ xe khách thương hiệu Ngọc Thương. 

Sau một cuộc cãi vã, thách thức lẫn nhau, Hùng đi nơi khác. Một lát sau thì cháu ruột của Hùng là Lâm “tặc” đến gặp Phúc. Lâm “tặc” rút khẩu súng ngắn hướng nòng vào đầu của Phúc rồi siết cò, khiến nạn nhân bị thương tích ở đuôi mày trái. Phúc được đưa đến Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn để chụp X.quang trước khi tiểu phẫu, khâu vết thương phần mềm.

Đối tượng Lê Thanh Lâm sau khị bị bắt giữ

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Quy Nhơn cùng Công an phường Ghềnh Ráng tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ đồng thời trích xuất camera an ninh ở gần hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt hung thủ.

Khẩu súng bắn khí gas đã được thu giữ.  Ảnh : CTV

Theo cơ quan điều tra, khẩu súng Lâm “tặc” bắn Phúc không phải là súng sử dụng đạn mà  bắn khí gas do Trung Quốc chế tạo.

Cùng với việc trưng cầu giám định kỹ thuật khẩu súng nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn đang đấu tranh làm rõ nguồn gốc khẩu súng, nguyên nhân và hành vi phạm pháp của đối tượng Lê Thanh Lâm để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

                   
Hữu Toàn
.
.
.