"Trang bị" súng nhựa, đèn ưu tiên, giả danh CSGT để cưỡng đoạt tài sản

Chủ Nhật, 04/08/2019, 12:23
Phát tự gắn còi hú, đèn ưu tiên vào xe máy và mua 1 khẩu súng nhựa, 1 đèn pin, 1 bộ đàm, 1 chiếc còi để giả danh CSGT nhằm cưỡng đoạt tiền của người dân....

Ngày 4-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) đã bắt giữ Huỳnh Tấn Phát (Sn 1995, ngụ huyện Đồng Phú, Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan Công an, Phát khai nhận: Do túng tiền tiêu xài, Phát tự gắn còi hú, đèn ưu tiên vào xe máy BKS 93M1-173.23 và mua 1 khẩu súng nhựa, 1 đèn pin, 1 bộ đàm, 1 chiếc còi để giả danh CSGT nhằm cưỡng đoạt tiền của người dân. Sau đó, Phát đợi đến đêm khuya đeo súng, bộ đàm và đến những đoạn đường vắng. Tại đây, đối tượng chặn xe máy của những người vi phạm giao thông như, chở 3, không đội mũ bảo hiểm, bật đèn tín hiệu giao thông…để đe dọa cưỡng đoạt tài sản. 

Với thủ đoạn trên, Phát đã chiếm đoạt của nhiều người. 

Đến rạng sáng 2-8, Phát đe dọa anh Phạm Đình Cả để lấy tiền thì bị anh Cả nghi ngờ trình báo Công an.

Đ.Tiến-M.T
.
.
.