Ninh Bình:

Bắt kẻ đánh bạn gái chấn thương rồi trốn sang Trung Quốc

Thứ Bảy, 27/06/2015, 09:44
Sau khi đánh khiến chị Oanh bị chấn thương sọ não, mất trí nhớ, Nguyễn Nhật Anh đã trốn sang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sau đó về Việt Nam lẩn trốn tại các tỉnh Ninh Bình và Hưng Yên.

Hồi 21h ngày 25/6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Nhật Anh, 21 tuổi, thường trú tại xã Yên Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình theo Quyết định truy nã toàn quốc số 07 ngày 6/5/2015 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình khi y đang lẩn trốn tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 

Ngày 10/1,Nguyễn Nhật Anh rủ chị Nguyễn Thị Kim Oanh, 22 tuổi, thường trú tại phường Tân Bình, TP Tam Điệp đến nhà bạn ở xã Yên Sơn, TP Tam Điệp chơi, sau đó lên nhà nghỉ Đức Tài, xã Sơn Hà, huyện Nho Quan hát karaoke.

Tại đây, Anh và Oanh xảy ra mâu thuẫn. Anh đánh chị Oanh khiến chị Oanh bị chấn thương sọ não, mất trí nhớ, tổn hại sức khỏe 86%. Sau khi gây án, Nguyễn Nhật Anh đã trốn sang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sau đó về Việt Nam lẩn trốn tại các tỉnh Ninh Bình và Hưng Yên.

Hiện Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã lập biên bản và bàn giao đối tượng cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nho Quan để phục vụ công tác điều tra.

Bằng Giang
.
.
.