Bắt kẻ cầm đầu nhóm truy sát nam thanh niên trong phòng trọ

Thứ Năm, 08/08/2019, 15:49
Chiều 8-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã bắt giữ Huỳnh Thanh Tùng (21 tuổi, ngụ Sóc Trăng) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là Lê Văn Lành (26 tuổi, ngụ Kiên Giang).

Tại cơ quan Công an, Tùng khai nhận: Lúc 10h ngày 4-8, Tùng và anh Lành cùng tham dự sinh nhật của một người bạn ở nhà trọ thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một. 

Khi đó, Tài và Linh là người quen ở trọ cùng dãy với Tùng có xảy ra mâu thuẫn. Thấy vậy, Tùng và anh Lành đã can ngăn thì cả hai xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Lúc này, anh Lành dùng chìa khóa xe đánh vào đầu của Tùng chảy máu. 

Thấy vậy, Tùng chạy vào phòng trọ lấy dao lao ra định chém anh Lành thì được vợ cũ của Tùng can ngăn. Sau đó, Tùng đến bệnh viện sơ cứu, còn anh Lành về phòng trọ.

Đối tượng Tùng

Bực tức, Tùng đã điện thoại cho Hiếu kể lại toàn bộ sự việc để Hiếu gọi thêm bạn trả thù giúp. 

Chiều cùng ngày, Tùng cùng 5 đối tượng khác mang dao tự chế và ống tuýp đến phòng trọ của anh Lành thuộc khu nhà trọ thuộc khu phố Tân Long, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên để giải quyết mâu thuẫn. 

Tại đây, bọn chúng đã chém tới tấp vào người anh Lành gây thương tích nặng. Chỉ đến khi nạn nhân bất tỉnh tại hiện trường thì chúng mới chịu buông tha. Gây án xong, nhóm của Tùng bỏ trốn.

C.Bình
.
.
.