Bị truy đuổi, hai tên cướp rút súng định bắn Công an

Chủ Nhật, 07/05/2017, 18:48
Thấy tổ tuần tra truy đuổi phía sau, tên cướp có tiền án ở Đồng Tháp đã móc súng chĩa về hướng lực lượng công an định nổ súng nhưng nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ. 

Ngày 7-5, Công an huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã tạm giữ hình sự đối với Lê Thanh Điền (22 tuổi) và Trần Thái Đông (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Tàng trữ trái phép vũ khí”.

Theo cơ quan điều tra, khuya 6-5, tổ tuần tra của Công an tỉnh Đồng Tháp làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 30, qua xã An Bình thì phát hiện hai nghi phạm trên đang chạy xe máy có biểu hiện bất minh. 

Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra, cả hai không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Lực lượng chức năng tổ chức truy đuổi, Đông ngồi phía sau rút súng chĩa về hướng lực lượng Công an. 

Hai nghi phạm cùng khẩu súng bị tạm giữ. 

Sau khi khống chế được hai nghi phạm, tiến hành khám xét, lực lượng chức năng đã tạm giữ khẩu súng ngắn (công cụ hỗ trợ) cùng 3 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng và ba con gà trống đá.

Qua làm việc ban đầu, cả hai thừa nhận đã cướp 3 con gà trống của một thanh niên (chưa xác minh lai lịch) đang đứng đón xe tại phường Mỹ Phú (TP Cao Lãnh). Còn khẩu súng ngắn, Đông khai đã mua của một đối tượng tên Lượm ở xã Mỹ Xương (huyện Cao Lãnh). 

Qua xác minh, Đông vừa chấp hành xong án phạt tù 8 năm về tội “Cướp tài sản” và mới được xét giảm án phạt tù dịp lễ 30-4, thì lại tiếp tục phạm tội. Cả hai nghi phạm được bàn giao cho Công an huyện Cao Lãnh điều tra, thụ lý theo thẩm quyền. 

Thanh Phong
.
.
.