Bắt hai tên chuyên trộm cắp tại bến xe bus

Thứ Ba, 16/12/2008, 20:05
Lợi dụng sự đông đúc ở các bến xe buýt, hàng ngày Hùng và Duyên Anh thường trà trộn vào để móc điện thoại di động hoặc ví của hành khách. Bằng thủ đoạn ấy, riêng Hùng đã thực hiện trót lọt tới 6 vụ trộm cắp.

Hôm nay (16/12/2008), Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) có quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hùng (22 tuổi, trú tại Ba Vì, Hà Nội) và Phạm Duyên Anh (20 tuổi, trú tại Yên Bái) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về TTXH, CAQ Ba Đình phục kích tại bến xe buýt gần trường Đại học Giao thông vận tải đã bắt quả tang Hùng sau khi hắn vừa lấy của chị Lê Thị Tuyết Hạnh (trú tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) một chiếc điện thoại di động hiệu Nokia.

Cùng lúc đó tại bến xe bus trên đường đôi Yên Phụ, một tổ công tác khác cũng tóm được Duyên Anh khi hắn vừa móc được chiếc điện thoại di động Motorolla V3i của chị Mã Thị Huế (Đội Cấn, Ba Đình, HN).

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, lợi dụng sự đông đúc ở các bến xe buýt, hàng ngày Hùng, Duyên Anh thường trà trộn vào để móc điện thoại di động hoặc ví của hành khách. Bằng thủ đoạn ấy, riêng Hùng đã thực hiện trót lọt tới 6 vụ trộm cắp.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc

Minh Tiến
.
.
.