Bắt hai phụ nữ "rủ nhau" lừa xin việc

Thứ Sáu, 24/08/2018, 10:23
Trong năm 2015, 2016, Ngọc và Hương đã có hành vi lừa đảo với hình thức nhận hồ sơ và tiền để xin việc làm tại các cơ quan nhà nước của nhiều bị hại với số tiền gần 1,5 tỷ đồng, trong khi cả 2 người này đều không có khả năng xin việc…

Ngày 23-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với 2 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận hồ sơ và tiền để xin việc làm.

Hai đối tượng là: Hà Thị Bích Ngọc (49 tuổi), trú tại tổ 4, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang và Nguyễn Diệu Hương (37 tuổi), trú tại tổ 16 phường Trần Phú, thành phố Hà Giang.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định trong năm 2015, 2016, 2 đối tượng Ngọc và Hương đã có hành vi lừa đảo với hình thức nhận hồ sơ và tiền để xin việc làm tại các cơ quan nhà nước của nhiều bị hại với số tiền gần 1,5 tỷ đồng, trong khi cả 2 đối tượng đều không có khả năng xin việc. Số tiền trên thực chất các đối tượng chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Diệu Loan
.
.
.