Phát hiện ô tô "ngụy trang" vận chuyển thuốc lá lậu

Thứ Hai, 04/06/2018, 14:22
Tuy ngụy trang vận chuyển thuốc lá lậu quy mô lớn, các đối tượng vẫn bị lực lượng Công an phát hiện, tóm gọn...

Chiều 4-6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh (PC46), cho biết: Trong 2 ngày vừa qua đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng dùng ô tô mua bán, vận chuyển thuốc lá lậu quy mô lớn trên địa bàn. Cơ quan Công an đang mở rộng điều tra vụ án để truy bắt những đối tượng khác có liên quan. 
Đối tượng Luận bị khống chế, bắt giữ

Sau nhiều tháng đeo bám, lúc 6h ngày 2-6, tổ công tác phòng PC46 Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện ô tô du lịch màu đen, BKS 61A-284.09 do Nguyễn Minh Luân (28 tuổi, ngụ Long An) điều khiển lưu thông hướng từ cửa khẩu Tho Mo thuộc xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (Long An) về Tây Ninh. Tổ công tác đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh triển khai kế hoạch, tiến hành chốt chặn và bắt giữ Luân. Bị phát hiện, Luân liều lĩnh nhấn ga, bỏ chạy với tốc độ cao. 

Sau 15 phút truy đuổi, lực lượng Công an mới khống chế, bắt giữ được Luân. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có chở 7200 bao thuốc lá nhập lậu từ Campuchia. Đối tượng ngụy trang số thuốc lá trên trong các bao nilon, cất giấu dưới ghế ngồi phía trước và cốp xe. Qua đấu tranh, Luân thừa nhận, đã đến khu vực cửa khẩu Tho Mo mua thuốc lá lậu với giá hơn 112 triệu đồng.

Đối tượng Trí cùng tang vật

Trước đó, lúc 21h30’ ngày 1-6, nhận tin báo của người dân tại khu vực chợ Tho Mo (xã Mỹ Quý Tây) xuất hiện ô tô BKS 51G-237.91 do Lê Minh Trí (37 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) có biểu hiện nghi vấn chở thuốc lá lậu quy mô lớn. Phòng PC46 Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành chốt chặn và truy đuổi ô tô trên đến ấp Bình Quới, xã Bình Thạnh, Trảng Bàng (Tây Ninh) mới khống chế được đối tượng. 

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe chở 7.800 bao thuốc lá nhập lậu; được cất giấu trong 15 bao nilon để ở các dãy ghế phía sau và trong cốp xe. Trí khai nhận, được một người tên Khánh (chưa rõ danh tính) thuê điều khiển ô tô đến khu vực biên giới gần chợ Tho Mo vận chuyển thuốc lá lậu từ Campuchia vào Việt Nam, rồi đem về Bình Dương tiêu thụ với tiền công 1 triệu đồng.

Hà Thủy-N.M
.
.
.