Công an Hà Nội:

Bắt hai người Trung Quốc lừa đảo tại Việt Nam

Thứ Bảy, 05/03/2005, 07:10
Chiều 3/3, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với hai đối tượng Hà Thục Vân, 38 tuổi và Lô Mã Đức, 47 tuổi đều ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, hiện đang ở nhà nghỉ Viễn Đông, đường Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội.

Trước đó, theo trình báo của một số tiểu thương khu vực phố Hàng Khoai, Công an phường Hàng Mã đã bắt được Vân và Đức khi hai người này đang mua nồi cơm điện tại phố Hàng Khoai. Việc mua bán này thực chất chỉ là phương tiện để Vân và Đức thực hiện hành vi lừa đảo.

Mượn danh là khách du lịch, nhóm tội phạm này hàng ngày lân la ở các cửa hàng mua sắm trong khu vực phố cổ rồi thanh toán bằng tiền USD có mệnh giá lớn. Trong khi chủ cửa hàng bối rối tìm cách trả lại thì bọn chúng rút bớt tiền hoặc ăn trộm đồ vật có giá trị.

Bước đầu đã làm rõ bọn Đức, Vân đã lấy được một điện thoại di động cùng một số tiền khá lớn, có vụ trị giá trên 4 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, Đức cho biết đây là lần thứ  3 anh ta sang Việt Nam, còn Vân là lần đầu tiên

Lâm Phong
.
.
.