Hai kẻ “ăn bay” dùng hơi cay chống trả công an

Thứ Ba, 25/12/2018, 19:19
Hai thanh niên đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản. Đến khi bị bắt, 2 đối tượng đã liều lĩnh sử dụng bình xịt hơi cay chống trả.

Chiều ngày 25-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra quyết định tạm giữ hình sự để lập thủ tục khởi tố, tạm giam về tội cướp tài sản đối với Võ Văn Cường, biệt danh “Cường lì” (23 tuổi) và Nguyễn Viết Hoàng (21 tuổi) – cùng trú ở khu Phương Mai, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang.

Do biếng làm, ham chơi và thích tụ tập ăn nhậu, nên hai đối tượng nêu trên mưu tính kiếm tiền bằng chiêu “ăn bay” trên đường phố. Gần hai tháng qua, Cường điều khiển xe máy vòng vèo trên nhiều đường phố ở nội thành Nha Trang để “săn hàng”. Khi thấy du khách mang tú xách đi bộ trên đường phố, Cường ép sát để Hoàng ra tay cướp giật rồi tăng tốc tẩu thoát. 

Một số tang vật cướp giật đã được các trinh sát hình sự truy thu

Trong 8 vụ “ăn bay” đã có 3 trường hợp du khách Hàn Quốc, Trung Quốc bị cướp giật túi xách, bên trong có 2 điện thoại, 1.300 NDT, 2 triệu đồng. Một trong 3 nạn nhân người nước ngoài là anh Wuang Lan Zhen (45 tuổi) - quốc tịch Trung Quốc đang đi bộ ở góc phố Hồng Bàng – Ngô Thời Nhiệm, phường Tân Lập, TP Nha Trang đã bị Cường và Hoàng cướp giật túi xách có 800 NDT và 1 điện thoại Oppo.  

Trong khi đó một du khách nội địa đến từ Đồng Nai là chị Võ Thị Anh Thư (32 tuổi) trú ở khu phố 4, phường Tân Vạn, TP Biên Hòa đã bị cướp giật túi xách có 5 triệu đồng và 2 điện thoại Samsung, Iphone 6 khi đang đi bộ ở góc phố Hồng Bàng – Ngô Đức Kế, phường Tân Lập, TP Nha Trang.


Hai đối tượng Võ Văn Cường và Nguyễn Viết Hoàng sau khi bị bắt giữ

Tổng hợp nguồn tin, các trinh sát ở Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang nhận định 8 vụ cướp giật đều do hai đối tượng gây ra. 

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ truy xét, đến chiều ngày 21-12 một mũi trinh sát phát hiện và truy chặn hai nghi can nêu trên đang lang thang trên đường Hùng Vương, phường Lộc Tho. 

Mặc dù Cường và Hoàng sử dụng bình xịt hơi cay để chống trả và tẩu thoát nhưng các trinh sát đã dũng cảm vây bắt trước sự cảm phục của nhiều người dân. 

Qua đấu tranh khai thác, Cường và Hoàng khai nhận đã gây ra 8 vụ cướp giật tài sản của du khách.                                       

Hữu Toàn
.
.
.