Tàn phá rừng thông để chiếm đất

Thứ Sáu, 03/11/2017, 18:25

Ngày 3-11, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tàn sát rừng thông tại lô A, khoảnh 1, tiểu khu 151, thuộc phường 12, TP Đà Lạt, để phục vụ công tác điều tra. 

Trước đó, ngày 31-10, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Đoàn Văn Dũng (35 tuổi), quê ở Đồng Nai và Nguyễn Văn Ngọc (31 tuổi), quê ở Thái Bình đang cưa hạ rừng thông trái phép.

Hai đối tượng bị bắt giữ

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 20 cây thông trên 40 năm tuổi, đường kính 30-50cm đã bị cưa hạ, diện tích rừng bị chặt trắng khoảng 2.000m2. Sau khi cưa hạ thông, các đối tượng cắt thành từng lóng, dài trên 1m để đốt hoặc tìm cách tẩu tán. 

Liên quan đến vụ tàn phá rừng trên, Công an TP Đà Lạt cũng đang truy bắt 5 đối tượng khác, hiện đã bỏ trốn.

Gỗ thông bị các đối tượng triệt hạ

Những năm gần đây, giá đất sản xuất nông nghiệp tại Đà Lạt và các huyện lân cận tăng mạnh, nhiều đối tượng đã vào tàn phá rừng thông sau đó san ủi để lấy đất sản xuất hoặc buôn bán. Khu vực rừng vừa bị các đối tượng triệt phá trước đây được UBND tỉnh giao cho Công ty Đa Cát Mình.

Tuy nhiên vừa qua UBND tỉnh Lâm Đồng đã thu hồi và bàn giao cho Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý.

Khắc Lịch
.
.
.