Bắt hai đối tượng người nước ngoài cướp giật tài sản

Thứ Hai, 16/12/2013, 18:32
Ngày 16/12, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CA quận 1 đã chuyển giao 2 đối tượng Skene Sean Douhlas (sinh năm 1996, quốc tịch Úc) và De Oliveira Grimbert Nicolas (sinh năm 1995, quốc tịch Brasil, cùng lưu trú Thảo Điền, quận 2) cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CATP để điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản” theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30’ ngày 13/12, De Oliveira Grimbert Nicolas điều khiển xe gắn máy biển số: 51V2-6889 chở Skene Sean Douhlas đến trước tòa nhà Vincom A (Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1) phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (sinh năm 1992, ngụ Thủ Đức) đang cầm điện thoại Iphone 4 chụp hình nên hai đối tượng áp sát. Skene Sean Douhlas giơ tay giật chiếc điện thoại và cả hai rồ ga bỏ chạy.

Hí hửng khi cướp được chiếc Iphone 4, hai đối tượng lòng vòng quanh các tuyến đường để tìm con mồi khác. Tuy nhiên không để hai đối tượng thoát nên chị Hằng chạy xe lòng vòng tìm. Khi đến vòng xoay Quách Thị Trang, chị Hằng gặp tổ tuần tra của Trung đoàn CSCĐ  đang làm nhiệm vụ nên trình báo lại vụ việc.

Sau khi nghe chị Hằng mô tả, tổ CSCĐ lập tức truy xét và phát hiện hai đối tượng có hình dạng giống chị Hằng mô tả nên đuổi theo. Khi đến trước số 119-121 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, tổ CSCĐ đã yêu cầu hai người nước ngoài khả nghi này dừng xe kiểm tra hành chính thì phát hiện chiếc Iphone 4 của chị Hằng trong túi.

Cả hai đối tượng được đưa về công an phường Bến Nghé, quận 1 xử lý. Tại đây hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ vụ việc

M.Đ.
.
.
.