Vay 30 triệu đồng, trả lãi 1,5 triệu/ngày

Thứ Ba, 12/03/2019, 16:17
Ngày 12-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng xử lý ổ nhóm 6 đối tượng liên quan đến việc cho vay lãi nặng, thể hiện tính chất côn đồ trên địa bàn.

Trước đó, ngày 11-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khám xét khẩn cấp tại 2 địa điểm là hiệu cầm đồ 225, tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) và nhà ở của đối tượng Trương Văn Hùng (chủ hiệu cầm đồ 225). 

Tại đây, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều quyển sổ, mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân; giấy biên nhận nợ, nhiều tờ quảng cáo vay lãi xuất thấp…; thu giữ của các đối tượng số tiền 80 triệu đồng, 1 khẩu súng ngắn tự chế dạng côn quay, 2 con dao nhọn.

Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra,  sau một thời gian củng cố tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra xác định, ngày 12-1,  N.Đ.Q, trú tại huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) do cần gấp tiền để sử dụng vào công việc cá nhân đã vay của Trương Văn Hùng số tiền 30 triệu đồng với lãi suất mỗi ngày anh Q phải trả là 1,5 triệu đồng. Ngày 16-1, Q đã trả cho Hùng được 6 triệu đồng tiền lãi. 

Sau đó, Q chưa thanh toán thêm được cho Hùng khoản tiền lãi, gốc. Hùng nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin yêu cầu trả tiền và đồng thời đe dọa tính mạng của anh này. Chiều 6-3, Hùng đến nhà gặp và yêu cầu Q trả nợ nhưng do chưa có tiền trả nên Q xin khất. 

Bực tức vì con nợ chây ỳ, Hùng đã gọi nhiều đối tượng đến nhà Q để tiếp tục gây sức ép, chửi tục, đe dọa trả tiền và ép viết giấy nợ 100 triệu đồng. Trước tình thế này, Q xin Hùng đến ngày 11-3 sẽ thu xếp trả gồm 30 triệu đồng tiền gốc (vay trước đó) và 70 triệu đồng tiền lãi.

Khoảng 15h ngày 11-3, vì phải chờ đợi lâu mới đến ngày hẹn, Hùng gọi điện thoại cho các đối tượng: Phạm Đức Toàn, trú tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Phạm Thanh Tuấn, Dương Văn Thái cùng trú tại thị trấn Yên Lạc; Phùng Văn Mạnh, trú tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc); Trương Công Quỳnh, trú tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đi xe ô tô đến nhà của Q để đòi tiền.

Tại đây, Hùng và các đối tượng yêu cầu anh Q phải trả số tiền gốc và lãi tăng lên 112 triệu đồng và đe dọa không trả sẽ “bắn vỡ sọ”. Thấy  Q trình bày khó khăn và xin giảm lãi xuất, Hùng đồng ý với điều kiện đưa luôn 80 triệu đồng (cả tiền gốc, lãi) thì xóa nợ. Do anh Q không có tiền nên đã đi vay để trả cho Hùng và trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

M.Hiền
.
.
.