Nhóm "quái xế 2K” không GPLX "tổ chức" lạng lách đánh võng trên đại lộ

Thứ Ba, 23/02/2021, 19:54
Chiều 23/2, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ 8 trường hợp lái xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, tháo biển kiểm soát, không có gương chiếu hậu, dàn hàng ngang gây mất trật tự an toàn giao thông trên đại lộ Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái.

Thiếu tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, vào khoảng 21h ngày 22/2, tổ công tác phát hiện một nhóm đối tượng không đội mũ bảo hiểm, xe tháo biển kiểm soát, không có gương chiếu hậu bên trái, dàn hàng ngang trên đại lộ Nguyễn Thái Học (thuộc phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) gây mất trật tự an toàn giao thông nên đã tiến hành vây bắt đưa về trụ sở để giải quyết. 

Nhóm đối tượng và tang vật bị thu giữ tại Cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, 8 đối tượng gồm: Trần Văn Đức (SN 2000), Nguyễn Anh Tú (SN 2002), Trần Đức Dương (SN 2003), Vũ Đức Giang (SN 2002) ở xã Âu Lâu, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Đàm Minh Phương (SN 2004), Hà Văn Giáp (SN 2004), Hà Đức Quỳnh (SN 2001) và Nguyễn Huy Duân (SN 2001) ở xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, đã khai nhận các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông như lạng lách, đánh võng, chạy xe quá tốc độ cho phép trên 40km/h, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và chính bản thân mình.

Điều đáng nói là chỉ có duy nhất Nguyễn Huy Duân (SN 2001) có giấy phép lái xe mô tô. 

Hiện lực lượng chức năng Công an tỉnh Yên Bái đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các phương tiện đều tháo biển kiểm soát và thay đổi kết cấu xe.

Trước đó, ngày 15/2, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Yên Bái cũng đã phát hiện và xử lý 3 trường hợp tụ tập tổ chức đua xe trái phép. 

Đây là một thực trạng đáng báo động về tình trạng các "yêng hùng xa lộ" là thanh thiếu niên cố tình vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, gây mất trật tự xã hội, không chỉ riêng trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay.

Đỗ Huy - Giang Lương
.
.
.