Lại thêm vụ mua bán, vận chuyển 5 bánh heroin bị triệt phá

Thứ Năm, 19/03/2020, 20:52
Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an vừa điều tra làm rõ 1 chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 5 bánh heroin và nhiều tang vật liên quan.


Trước đó ,vào hồi 6h ngày 14/3/2020, tại khu vực gầm cầu vượt Quốc lộ 1 A thuộc thôn Nội, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang,  Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Tuấn, SN 1988, trú tại Bản Éng, xã Thanh Long, huyện Văn Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Hoàng Văn Nhất, SN 1986, trú tại bản Cầu Tú, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế và Vi Văn Tú, SN 1988, trú tại thôn Đồng Tân, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế và tỉnh Bắc Giang đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vi Văn Tú, đối tượng Hoàng Văn Tuấn và đối tượng Hoàng Văn Nhất.

Tang vật thu giữ tại chỗ  gồm: 5 bánh heroin, 11.500.000 đồng, 5 điện thoại di động; 1 xe ô tô Huyndai BKS 98A-179.45 và một số tang vật có liên quan..

Quá trình đấu tranh mở rộng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/3/2020, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành khám xét khẩn cấp và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tăng Văn Phong, SN 1969, trú tại tổ 4, Thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hoàng Văn Tuấn cùng tang vật 5 bánh heroin.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận lên Điện Biên mua heroin sau đó vận chuyển về Bắc Giang, Lạng Sơn rồi lên Cao Bằng tiêu thụ .

 

Phạm Linh
.
.
.