Bắt 3 đối tượng gây 15 vụ trộm dây cáp điện ở Hà Nội

Thứ Ba, 20/10/2020, 20:52
Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm dây cáp điện tại một số trạm biến áp trên địa bàn.

Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Đỗ Văn Hiệp (SN 1989; trú tại Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam), Nguyễn Hồng Phú (SN 1997; trú tại Địa Cương, Kim Bảng, Hà Nam) và Phạm Văn Tâm (SN 1997; trú tại Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, trên địa bàn huyện Mỹ Đức xuất hiện trình trạng mất trộm dây cáp điện tại một số trạm biến áp ảnh hưởng đến tình hình ANTT, sự an toàn của hệ thống điện lưới của địa phương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Mỹ Đức đã khẩn trương điều tra, xác minh các đối tượng gây án. Qua rà soát, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Mỹ Đức phát hiện có hai đối tượng mặc quần áo điện lực tại khu vực gần trạm biến áp có biểu hiện nghi vấn. Ngày 17/10, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Mỹ Đức đã tiến hành bắt giữ các đối tượng để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, danh tính các đối tượng đã được làm rõ và khai nhận đang trên đường đi trộm cắp cáp điện thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đấu tranh khai thác, Hiệp và Phú khai nhận đã cùng Phạm Văn Tâm (SN 1997; trú tại Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam) thực hiện 15 vụ trộm cắp cáp điện trên địa bàn huyện Mỹ Đức và một số địa phương khác.

Song Bình
.
.
.