Bắt giữ nhiều đạo chích trộm xe máy

Thứ Tư, 23/09/2020, 17:38
Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Xuân Nam (SN 1994, trú tại thôn Trường Thi A, xã An Khang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) và Nguyễn Văn Tới (SN 1989, trú tại thôn Đa Ngưu, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang) về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, khoảng 14h ngày 29/8, anh Phan Văn Hoan (SN 1977, trú tại thôn Ngọc Quế 2, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Honda – Air Blade màu đen, BKS: 17B5-235.58 của mình để ở nhà trọ, tại thôn Đan Nhiễm, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang đã bị kẻ gian trộm cắp nên đã báo với cơ quan chức năng địa phương. 

Lấy lời khai của Lương Xuân Nam.

Sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang xác định, Lương Xuân Nam là nghi phạm trộm cắp xe máy của anh Hoan và rất có thể đối tượng đã trở về quê nên đã triển khai tổ công tác truy bắt.

 Ngày 14/9, bị can Nam bị bắt khi đang ở TP Tuyên Quang.

Nguyễn Văn Tới tại cơ quan điều tra.

Tối 6/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang tiếp nhận trình báo của chị Phó Thị Giang Thanh (SN 2002, trú tại thôn Kim Ngưu, xã Tân Tiến) về việc chị bị mất chiếc xe máy điện nhãn hiệu Xman màu đen, không BKS, để trong sân nhà một người quen, ở thôn Nhân Nội, xã Tân Tiến.

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang xác định đối tượng là Nguyễn Văn Tới.

 Sau khi trộm cắp xe, Tới đã đem bán với số tiền 3 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

L.C.
.
.
.