Vụ tội phạm ma tuý ôm súng cố thủ trong xe: Bắt thêm 4 đối tượng

Chủ Nhật, 17/02/2019, 18:14
Ngày 17-2, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt giữ thêm em họ của Trung, kẻ buôn ma túy ôm súng và lựu đạn cố thủ.


Sau vụ bắt 3 đối tượng ôm ma tuý cố thủ trong xe bán tải, Công an Hà Tĩnh đã mở rộng điều tra bắt giữ thêm 4 đối tượng trong đó có Đào Viết Sơn (27 tuổi), trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn. 

Khám xét nhà Đào Viết Sơn, Công an tiếp tục thu giữ 1.800 viên ma túy tổng hợp và một lượng ma túy đá. 

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ ôm súng, lựu đạn cố thủ, đối tượng Nguyễn Thành Trung mới chịu đầu hàng.

Đào Viết Sơn là em họ của Nguyễn Thành Trung đối tượng ôm súng, lựu đạn cố thủ hơn 4 tiếng đồng hồ vào chiều 15-2, sau đó mới chịu đầu thú.

Trước đó, khoảng 15h ngày 15-2, tại tuyến đường liên xã Ninh – Lĩnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh), Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an huyện Hương Sơn đã đón lõng nhóm đối tượng đi trên 2 chiếc ô tô nghi đang vận chuyển số lượng lớn ma túy.

Chiếc xe bán tải bỏ chạy rồi lao xuống ruộng, 2 đối tượng đi trên xe rút súng và lựu đạn đe dọa lực lượng chức năng, cố thủ trong xe. 

Đến 19h15 cùng ngày, đối tượng còn lại là Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, trú tại Sơn Tây, Hương Sơn) đã buông vũ khí, đầu hàng.

Lam Hồng
.
.
.