Bắt giữ 13 đối tượng đâm chết người giữa ban ngày

Thứ Sáu, 21/07/2017, 16:16
Chỉ vì bênh bạn gái, Bảo đã gây chiến với nhóm của Thức dẫn đến hậu quả đau lòng...

Chiều 21-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã tạm giữ Đặng Trí Thức (20 tuổi), Lê Ngọc Thuận Anh (27 tuổi), Dương Tấn Sang (21 tuổi), Đỗ Quốc Kiệt (17 tuổi), Phạm Thành Tâm (19 tuổi), Trần Sang, Phan Thanh Quân, Trần Quốc An, Lê Thành Huy (cùng 16 tuổi), Nguyễn Trung Kiên (17 tuổi), Trần Quốc Tuấn (18 tuổi), Lâm Thanh và Hồ Quốc Toàn (20 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) về hành vi giết người.

Đối tượng Thức

Trong vụ án này, nạn nhân tử vong tên Trần Minh Công (22 tuổi, ngụ xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng); còn Trần Thiên Bảo (22 tuổi, ngụ Vĩnh Long; tạm trú huyện Trảng Bàng) bị thương tích nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, lúc 13h ngày 13-7, tại quán ăn 747 thuộc ấp tân Lộc, xã Gia Lộc (huyện Trảng Bàng), Thức, Quân cùng 3 người bạn nữ ngồi ăn uống và kêu thêm Hồ Thị Ngọc Huyền đến cùng ăn. Do trước đó giữa Huyền và Thức có mâu thuẫn nên Huyền đi về kể cho Bảo biết. Tức giận, Bảo rủ nhóm bạn khoảng 10 người đến quán 747 dùng ghế, nón bảo hiểm đuổi đánh Thức và Quân.

Một số "đồng bọn" của Thức

Sau đó, Thức điện thoại cho Thuận Anh kêu thêm Sang, Kiệt, Tâm, Trần Sang, Huy, Kiên, Toàn, Tuấn và Lâm Thanh, Hào đến quán 747 nhưng không gặp nhóm của Bảo. Tiếp đó, Thức điện thoại cho Bảo hẹn ra cầu Quan thuộc xã An Hòa để “huyết chiến”. Thức đến nhà An lấy dao dâu, rựa nhưng không đủ làm hung khí cho cả nhóm nên cùng Quân đi mua thêm 3 cây rựa. Cả nhóm điều khiển 7 xe máy đem theo 12 cây dao dâu, rựa và “bom Xăng” đến điểm hẹn nhưng không gặp nhóm Bảo.

Một lúc sau, Thức phát hiện nhóm của Bảo còn 4 người (Bảo, Nguyễn Ngọc Phương, Trần Minh Công và Huyền) đang ở nhà người quen tại ấp An Hội nên nhóm của Thức chạy đến cầm rựa, dao dâu xông vào đuổi chém nhóm Bảo. Bị yếu thế, Phương nhanh chân chạy ra sau nhà leo hàng rào trốn thoát, Bảo và Công đánh nhau với nhóm của Thức. Công bị Toàn dùng dao chém tử vong tại hiện trường; Bảo bị Quân và Thuận Anh dùng rựa chém gây thương tích nặng.

Gây án xong, cả nhóm lên xe máy  bỏ trốn và mang hung khí giấu ở nhà An và sân vận động huyện Trảng Bàng. Được lực lượng Công an và gia đình vận động, ngày 20-7, các đối tượng Lâm Thanh, Kiệt, Kiên, Huy, Toàn, Thức, Trần Sang, Thuận Anh, Quân đã ra đầu thú. Đến sáng 21-7, trinh sát đã bắt giữ Tâm, An, Tuấn, Tấn Sang.

T.Nhung – M.N
.
.
.