Bắt giam đối tượng ngáo đá dùng dao “bắt cóc” nữ nhân viên

Thứ Năm, 31/05/2018, 11:48
Công an TP Huế đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Ngô Thanh Tĩnh, là đối tượng vừa gây ra vụ việc dùng dao uy hiếp, khống chế nữ nhân viên Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên- Huế gây xôn xao dư luận.


Sáng 31-5, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Ngô Thanh Tĩnh (37 tuổi, trú số 15 Đào Trinh Nhất, phường Vỹ Dạ, TP Huế) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo Đại tá Long, vụ việc Tĩnh dùng dao khống chế, uy hiếp nữ nhân viên Huỳnh Thị Cẩm Phương (35 tuổi), là nhân viên Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên- Huế (địa chỉ số 103 Bùi Thị Xuân, TP Huế) xảy ra vào sáng 29-5 gây xôn xao dư luận ở địa bàn Cố đô Huế và gây mất ANTT địa bàn. Vì thế, vụ án này sẽ được TAND tỉnh Thừa Thiên- Huế sớm đưa ra xét xử điểm để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Đối tượng Ngô Thanh Tĩnh, kẻ gây ra vụ việc dùng dao khống chế, uy hiếp nữ nhân viên.

Trước đó, như Báo CAND thông tin, khoảng 8h sáng 29-5, Tĩnh có biểu hiện ngáo đá khi tay cầm 1 cây dao và 1 cây kéo xông vào phòng bảo vệ Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên- Huế la hét, đập phá khiến nhân viên bảo vệ hoảng sợ bỏ chạy. 

Khi thấy chị Huỳnh Thị Cẩm Phương đang đứng rửa mặt ở phòng vệ sinh thì Tĩnh lao đến nắm tóc dùng dao khống chế và kéo nữ nhân viên này đi vào phía sau trụ sở Công ty. 

Tĩnh dùng dao khống chế, kéo lê chị P. tại trụ sở Công ty CP cấp nước Thừa Thiên- Huế vào sáng 29-5.

Nhận được tin báo, Công an TP Huế đã điều động nhiều CBCS đến hiện trường phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế thực hiện các biện pháp nghiệp vụ giải cứu chị Phương. 

Trước sự hung hăng, mất hành vi kiểm soát của đối tượng, lực lượng Cảnh sát 113 đã nổ súng thị uy và bắt giữ Tĩnh đưa về trụ sở Công an phường Đúc. Riêng chị Phương mặc dù không bị thương nhưng do tinh thần hoảng loạn nên được chuyển đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Theo Cơ quan công an, Tĩnh là đối tượng nghiện ma túy nặng, trước khi gây ra vụ việc trên, Tĩnh từng làm tài xế cho một hãng taxi ở TP Huế nhưng sau đó xin nghỉ việc.

Anh Khoa
.
.
.