Chế tạo vật liệu nổ, hướng dẫn con trai mang đến trường gây nổ

Thứ Tư, 30/12/2020, 21:02
Kiểm tra nơi ở của Thắng, cơ quan Công an thu giữ nhiều vật liệu nổ đã chế tạo hoàn thành.

Ngày 30/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Bách Thắng (SN 1986, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Trước đó, ngày 16/12, Công an TP Hồng Ngự nhận được tin báo phát hiện Thắng có biểu hiện nghi chế tạo, tàng trữ vật liệu nổ tại cơ sở massage ở thị xã. 

Thắng bị bắt tạm giam.

Tiến hành kiểm tra tại phòng ở của Thắng, Công an TP Hồng Ngự đã thu giữ 5 vật thể nghi là vật liệu nổ đã chế tạo hoàn thành và nhiều công cụ, phương tiện để chế tạo vật liệu nổ.

Thắng thừa nhận những đồ vật trên là của mình và khai nhận trước đó có mang quả pháo đến cổng trường ở TP Cao Lãnh. Thắng đưa cho con trai và hướng dẫn cách gây nổ nhưng cháu không làm theo. 

Từ tin báo của người dân, Công an TP Cao Lãnh đã thu giữ quả pháo được cháu bé ném ở góc đường.

Qua giám định, các vật thể do Thắng chế tạo được xác định là vật liệu nổ (thuốc nổ).

Văn Vĩnh
.
.
.