Mang súng tự chế vào vườn quốc gia bắn hạ 7 con cheo, 2 con cầy hương

Thứ Tư, 02/09/2020, 13:51
Trạm Kiểm lâm Đăng Hà thuộc Hạt Kiểm lâm vườn Quốc gia Cát Tiên đã lập biên bản xử lý đối tượng vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng do đã dùng súng tự chế bắn hạ hàng loạt con thú hoang quý hiếm.


Ngày 2/9, tin từ Trạm Kiểm lâm Đăng Hà thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên cho biết, vừa lập biên bản xử lý một vụ săn bắn động vật hoang dã trái phép xảy ra tại Tiểu khu 9 thuộc Khu Bảo tồn văn hóa Đồng Nai quản lý (xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Đối tượng Hoàng Văn Tuyên cùng tang vật tại cơ quan kiểm lâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 ngày 31/8, trong lúc tuần tra tại khu vực có tọa độ 0434611-1272385, Tiểu khu 9 thuộc Khu Bảo tồn văn hóa Đồng Nai quản lý, tổ tuần tra Trạm Kiểm lâm Đăng Hà đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Tuyên (SN 1986, ngụ thôn 12, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) dùng súng tự chế để săn bắn động vật rừng.

Tại hiện trường, qua khám xét, tổ tuần tra phát hiện có 7 con cheo có tổng trọng lượng 6,5kg, trong đó có 5 con còn sống với trọng lượng 5,2kg và 2 con đã chết với trọng lượng 1,3kg. Ngoài ra còn có 2 con cầy vòi hương (con non) còn sống có trọng lượng 0,6kg. Tất cả các con vật hoang dã đều được Tuyên bắn hạ, bắt trong đêm 31/8 và đều là động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB.

Một con cheo bị đối tượng Hoàng Văn Tuyên bắn bị thương

Tại cơ quan kiểm lâm, đối tượng Tuyên đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Tuyên còn khai đi cùng còn có 2 đồng bọn khác đã nhanh chân tháo chạy khỏi hiện trường là Bàn Văn Đức, SN 1985 và Hoàng Văn Chiến, SN 1979, cả 2 cùng ngụ tại thôn Phước Thái, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện toàn bộ tang vật đã được Trạm Kiểm lâm Đăng Hà lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương truy bắt 2 đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường để tiến hành điều tra làm rõ.

Đức Trí
.
.
.