"Phét" giá gas tăng để thu tiền đặt cọc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Năm, 21/05/2020, 16:38
Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nam đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Linh (SN 1986), trú ở xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2018 đến tháng 11/2019, trong quá trình đi giao gas cho các đại lý ở huyện Bình Lục (Hà Nam), Linh nói với các đại lý là giá gas sắp tăng, nếu đặt cọc trước thì sẽ giảm giá cho để cạnh tranh với các đại lý khác và yêu cầu phải giữ kín. 

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Linh

Thấy giá gas Linh giao cho các đại lý đặt cọc trước thấp hơn nhiều so với giá nhập vào trên thị trường, vì vậy các đại lý gas đã đặt cọc tiền để mua số lượng lớn gas. 

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt của các đại lý gas gần 750 triệu đồng, Linh bỏ trốn đi nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Đến ngày 21/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nam đã bắt được Linh khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Quang Trung, TP. Phủ Lý (Hà Nam). 

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Trung Dũng
.
.
.