Bắt đối tượng truy nã tàng trữ súng K59, đạn và ma túy

Thứ Sáu, 19/06/2020, 18:04

Tại thời điểm bắt giữ, khám xét khẩn cấp trên người Đạt, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng K59 và 14 viên đạn, dao bấm và 1 cây dao khác.


Chiều 19/6, Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Đạt (SN 1992, trú tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc) đang bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại thời điểm bắt giữ, khám xét khẩn cấp trên người Đạt, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng K59 và 14 viên đạn, dao bấm và 1 cây dao khác.

Đối tượng Đạt tại thời điểm bị bắt giữ.

Sau khi lấy lời khai của Nguyễn Đạt, cơ quan Công an tiếp tục khám xét tại nơi Đạt tạm trú ở xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc. Qua đó phát hiện, thu giữ 376 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và một số tang vật có liên quan.

Trước đó, vào ngày 30/4, do có mâu thuẫn nên đối tượng Đạt cùng Lê Văn Thắm (SN 1993, trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) đã chém Nguyễn Văn Tâm (SN 1993, trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) khiến nạn nhân có tỷ lệ thương tích 25%. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng Đạt cùng Thắm bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan Công an ra quyết định truy nã.

Được biết, Nguyễn Đạt là đối tượng từng có 3 tiền án với 2 tội danh liên quan đến ma túy và 1 tội danh cố ý gây thương tích.


Anh Khoa
.
.
.