Đối tượng truy nã nguy hiểm sa lưới sau 21 năm lẩn trốn

Thứ Sáu, 22/12/2017, 14:55
Dù ngụy trang rất kỹ, liên tục thay đổi địa bàn ẩn nấp, Hiệp cũng không thể ngờ rằng sau 21 năm trốn chạy đã bị cơ quan Công an bắt về quy án.


Đại tá Phùng Chí Cao, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Hà Nam cho biết, hôm qua (ngày 21-12), đơn vị này phối hợp với Công an Hà Tĩnh bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Văn Hiệp 46 tuổi, trú ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, Hà Nam theo quyết định truy nã số 32 năm 1996 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam về tội “Giết người”.

Cơ quan Công an dẫn giải đối tượng Hiệp.

Trước đó, tháng 12-1996 do mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Hiệp đã dùng dao nhọn đâm chết ông Nguyễn Văn Sâm, ở thôn Hiếu Hạ, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, Hiệp lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành phía Bắc và làm nhiều nghề khác nhau.

Đến khoảng năm 2000, Hiệp trốn về địa bàn phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh dưới vỏ bọc làm phụ hồ cho các cơ sở xây dựng và lấy vợ, sinh con.

Phượng Sâm
.
.
.