Giết người do mâu thuẫn cá nhân

Thứ Ba, 08/03/2016, 12:03
Ngày 8-3, Công an thành phố Vinh cho biết đã bắt đối tượng giết người do mâu thuẫn cá nhân trong việc mua bán chất ma tuý.

Vào khoảng 9h ngày 24-2, trước nhà số 01 đường Yên Dũng Thượng, khối Đông Lâm, phường Hưng Dũng, TP Vinh, do mâu thuẫn trong việc mua ma tuý sử dụng, Phạm Quốc Tuấn, 41 tuổi, trú tại xóm 3, xã Hưng Hoà, TP Vinh bị đối tượng Nguyễn Văn Thìn, 39 tuổi, trú tại khối Trung Định, phường Hưng Dũng, TP Vinh dùng kéo đâm vào ngực trái khiến anh Tuấn gục tại chỗ, sau đó Thìn bỏ trốn. Tuấn được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An nhưng do vết thương quá nặng, Tuấn đã chết.

Đối tượng Nguyễn Văn Thìn tại cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Vinh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An  tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi Phạm Quốc Tuấn, thu thập chứng cứ để làm rõ.

Quá trình điều tra, xác minh đã xác định được đối tượng gây án và ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thìn về tội giết người, đồng thời, tác động, giải thích chính sách pháp luật cho người thân, bạn bè của Thìn để họ tham gia vận động Thìn ra đầu thú.    

Vào 20h ngày 7-3, sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án phát hiện Nguyễn Văn Thìn đang ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP Vinh, Công an TP Vinh đã phối hợp Công an phường Hưng Dũng tổ chức lực lượng bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Thìn.

Qua khám xét thu giữ tại phòng ở của Thìn một chiếc kéo màu trắng sáng bằng kim loại dài 20cm, trên lưỡi kéo còn dính vết máu.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Thìn đã thừa nhận hành vi dùng kéo đâm anh Phạm Quốc Tuấn vào ngày 24-2.

Hiện CATP Vinh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạnh Cường
.
.
.