Giả du khách lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Tư, 29/05/2019, 11:22
Mở động điều tra, Công an TP Đà Lạt xác định Quách Cẩm Tú còn chiếm đoạt 150 triệu đồng của một công ty nông sản ở huyện Lạc Dương và 49 triệu đồng của một công ty khác

Ngày 29-5, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Quách Cẩm Tú (31 tuổi), ngụ TP Hồ Chí Minh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra bước đầu, năm 2017, sau khi nghỉ việc tại một cơ quan quản lý thị trường ở TP Hồ Chí Minh, Quách Cẩm Tú lên Đà Lạt và huyện Lạc Dương tìm kiếm công việc.

Đối tượng Quách Cẩm Tú

Tại đây, đối tượng này đã đóng vai du khách, dùng giấy tờ giả, thuê một số xe gắn máy sau đó đưa về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận chiếm đoạt 2 điện thoại di động của hai nạn nhân khác.

Mở động điều tra, Công an TP Đà Lạt xác định Quách Cẩm Tú còn chiếm đoạt 150 triệu đồng của một công ty nông sản ở huyện Lạc Dương và 49 triệu đồng của một công ty khác ở TP Đà Lạt khi còn làm việc ở các công ty này.

Công an TP Đà Lạt kêu gọi ai là nạn nhân của Quách Cẩm Tú hãy đến Đội Cảnh sát hình sự để trình báo.

Hiện Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Khắc Lịch
.
.
.