Nhận mức phạt 4,5 triệu đồng vì nồng độ cồn, lộ thêm tội cướp

Thứ Hai, 13/01/2020, 16:30
Quá trình tuần tra trên đường Phạm Văn Đồng, TP Huế, Đại úy Lại Phước Thanh Trung, Đội CSGT – Trật tự Công an TP Huế phát hiện đối tượng Trần Duy Ngọc đang điều khiển xe máy BKS 37H4-7384 (có dấu hiệu vi phạm rẽ) vào một nhà nghỉ nằm trên tuyến đường này nên tức tốc bám theo và mời về trụ sở Công an làm việc.


Chiều 13-1, Đội CSGT – Trật tự Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bàn giao đối tượng Trần Duy Ngọc (SN 1988, trú quận Hà Đông, TP Hà Nội) cho Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế tiếp tục điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 22h 15 phút tối 12-1, tổ công tác đặc biệt thuộc Đội CSGT – Trật tự và Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế tiếp tục ra quân xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng… được quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Đối tượng Trần Duy Ngọc tại thời điểm bị bắt giữ.

Quá trình tuần tra trên đường Phạm Văn Đồng, TP Huế, Đại úy Lại Phước Thanh Trung, Đội CSGT – Trật tự Công an TP Huế phát hiện đối tượng Trần Duy Ngọc đang điều khiển xe máy BKS 37H4-7384 có dấu hiệu vi phạm rẻ vào một nhà nghỉ nằm trên tuyến đường này nên tức tốc bám theo. Khi đến nhà nghỉ, phát hiện Ngọc có ngoại hình giống với đối tượng vừa gây ra vụ cướp giật ĐTDĐ trên đường Bà Triệu vừa được CBCS Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế báo, Đại úy Trung liền mời đối tượng này về trụ sở làm việc.

Tang vật vụ cướp giật tài sản do Ngọc thực hiện trên đường Bà Triệu, TP Huế.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng CSGT phát hiện Ngọc vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,25 đến 0,4mg/1 lít khí thở nên lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 4,5 triệu đồng; tước bằng lái xe máy 17 tháng theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP.

Kiểm tra trên người đối tượng Ngọc, Cơ quan công an còn phát hiện 3 chiếc ĐTDĐ, trong đó có 1 chiếc IPhone 11 Pro Max cùng một số tiền mặt. Ngọc khai nhận đây là tang vật do đối tượng thực hiện vụ cướp giật vào lúc 21h tối 12-1 tại đường Bà Triệu, TP Huế.

Tại Cơ quan công an, Ngọc còn khai nhận trước đó đã gây ra một số vụ cướp giật ở địa bàn TP Huế.


Anh Khoa
.
.
.