Bắt đối tượng dùng xăng đe dọa thiêu sống bạn gái

Thứ Năm, 05/03/2015, 08:27
Ngày 4/3, CSĐT Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Đặng Võ Duy Hưng (30 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) về hành vi “Đe dọa giết người”. Hưng bị Công an quận phát lệnh truy nã từ ngày 19/12/2014.
Kết quả điều tra ban đầu, Hưng và chị Hồ Trần Oanh (27 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) có quan hệ yêu đương. Do chán nản trước việc Hưng không chí thú làm ăn, lại ham mê cờ bạc nên tháng 8/2014, Oanh quyết định chia tay.

Nhiều lần năn nỉ, níu kéo tình cảm không thành, Hưng chuyển sang thái độ thù tức, nhiều lần nhắn tin, gọi điện và trực tiếp tìm gặp Oanh để chửi mắng, đe dọa, buộc Oanh nối lại tình cảm. Lo sợ Hưng có hành động ngông cuồng, Oanh đã làm đơn báo sự việc đến cơ quan Công an nhờ can thiệp.

Công an phường Tam Thuận nhiều lần triệu tập, nhưng đối tượng không đến làm việc mà còn đe dọa, quấy phá khiến Oanh và gia đình lo sợ. Chiều 17/11/2014, biết Oanh đang làm tóc ở một cửa tiệm trên đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, Hưng đi xe máy đến trước quán gọi Oanh ra nói chuyện. Oanh sợ hãi nhờ chủ quán và những người trong tiệm can ngăn, đồng thời gọi điện báo cho cha là ông Hồ Xuân Tấn biết.

Ông Tấn vội vã chạy đến tiệm tóc để bảo vệ con. Thấy Oanh không chịu ra khỏi tiệm, Hưng cầm chai nhựa chứa khoảng 0,5 lít chứa xăng xông vào tưới xăng lên đầu Oanh, đồng thời lấy bật lửa trong túi ra, dọa sẽ thiêu chết người yêu cũ. Oanh vùng vẫy, chống cự nên Hưng không bật lửa được.

Lúc đó, ông Tấn kịp đến, cùng một người dân tấn công kẻ hung đồ, giải cứu con gái. Hưng vứt bật lửa bỏ trốn. Ngày 2/3, khi được biết đối tượng đang ở xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, tổ chức nhậu với bạn bè để chia tay, dự định đón xe trốn vào TP Hồ Chí Minh, Công an huyện Thăng Bình tiến hành bắt giữ Hưng giao cho Công an quận Thanh Khê xử lý.

Thân Lai
.
.
.