Cảnh sát hình sự đặc nhiệm truy bắt đối tượng giật túi xách

Chủ Nhật, 31/12/2017, 09:08
Hai đối tượng lao thẳng xe lên lề đường tiếp cận cô gái trẻ giật túi xách (bên trong chứa 1.000 đô Singapore) rồi tháo chạy. Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã truy đuổi qua nhiều tuyến đường bắt được một đối tượng…

Ngày 31-12, Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) bàn giao Phan Kiết Minh (32 tuổi, ngụ quận 5) cho Công an phường 3, quận 8 điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Minh là đối tượng trực tiếp giật tài sản, từng có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản và mua bán trái phép chất ma túy”

Đối tượng Minh và tang vật

Trước đó tối 30-12, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm tuần tra đến đường Âu Dương Lân (phường 3, quận 8) phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe máy BKS 59H1-716.00 chở theo Minh lưu thông trên đường với dấu hiệu khả nghi nên tiến hành đeo bám. 

2 đối tượng phát hiện một cô gái đi bộ trên đường, tay cầm ví nên áp sát giật rồi bỏ chạy, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm tiến hành truy đuổi.

Phát hiện có người đeo bám phía sau, 2 đối tượng lạng lách, đánh võng trên đường rồi chui vào các con hẻm hòng thoát thân. Tổ Cảnh sát hình sự kiên trì đeo bám và áp sát được 2 đối tượng. Đối tượng Minh bị bắt cùng tang vật, đối tượng cầm lái đã lợi dụng sơ hở tẩu thoát.

Tại cơ quan điều tra, bên trong chiếc ví có 1.000 đô Sing gapore, 1 chiếc Iphone 6 và một số giấy tờ tùy thân. 

Sau khi lập hồ sơ tang vật được bàn giao lại cho cô gái.

Hàn Phi
.
.
.