Vừa ra tù lại dụ dỗ các bé gái để chiếm đoạt vòng bạc, hoa tai

Thứ Tư, 20/05/2020, 17:39
Chỉ tính từ cuối tháng 4/2020 đến khi bị bắt, Dương Thị Thêm đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt hoa tai bằng vàng tây, vòng bạc ở cổ của các em học sinh các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Toàn bộ số tài sản lấy được, Thêm đã đem đến các hiệu vàng ở TP Thanh Hóa bán lấy tiền tiêu xài.


Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Dương Thị Thêm (trú xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Theo đó, từ đầu tháng 5/2020 đến nay Công an huyện Thọ Xuân liên tiếp nhận được tin báo của các trường tiểu học thị trấn Thọ Xuân và trường tiểu học Nam Giang về việc có một phụ nữ dụ dỗ và chiếm đoạt tài sản là hoa tai vàng, vòng bạc đeo cổ của các em học sinh.

Trước tình hình trên, Công an huyện đã xác lập chuyên án truy xét để điều tra, làm rõ; đến ngày 18/5/2020, bắt giữ Dương Thị Thêm.

Đối tượng Lê Thị Thêm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối tháng 4/2020 đến khi bị bắt, Thêm đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt hoa tai bằng vàng tây, vòng bạc ở cổ của các em học sinh các trường Tiểu học trên địa bàn huyện. Toàn bộ số tài sản lấy được, Thêm đã đem đến các hiệu vàng ở TP Thanh Hóa bán lấy tiền tiêu xài.

Được biết, Dương Thị Thêm đã có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vừa ra tù ngày 25/4, đối tượng lại tái phạm.

Thái Thanh
.
.
.