Bỏ trốn sau khi điều khiển ô tô đâm chết người

Thứ Sáu, 09/02/2018, 17:38
Ngày 9-2, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Chung (26 tuổi, trú tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Qua công tác điều tra, xác minh, khoảng 17h30’, ngày 31-1, Chung điều khiển xe ô tô từ tỉnh Hà Tĩnh lên TP Hà Nội. Khi đến đường Trần Nhân Tông, phố Thiện Tân, phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình thì va chạm giao thông với anh Nguyễn Đức Thịnh (SN 1990, ở xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) đi bộ qua đường. Hậu quả làm anh Thịnh tử vong tại chỗ.

Sau khi gây ra tai nạn lái xe Nguyễn Chung đã điều khiển xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nguyễn Văn Chung kể lại sự việc vụ tai nạn giao thông đâm chết người.

Nhận được tin báo, Công an TP Ninh Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác định người đâm tử vong anh Thịnh là Nguyễn Văn Chung.

Ngay sau đó, một tổ công tác đã vào Hà Tĩnh bắt giữ, di lý Chung về Công an TP Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

M.Hiền
.
.
.